Theo dõi Báo Hànộimới trên

Apple trở lại mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD sau khi ra iPhone 11

Theo Việt Đức (Vietnam+)| 12/09/2019 09:17

Đây không phải là lần đầu tiên Apple có mức vốn hóa trên 1.000 tỷ USD. Trước đó, vào tháng 8-2018, nhà sản xuất iPhone lần đầu tiên chạm mốc này.

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook chụp ảnh "tự sướng" với một người tham dự sự kiện ngày 10-9 tại nhà hát Steve Jobs, trụ sở Apple ở Cupertino, California, Mỹ (Nguồn: Getty Images)

Apple đã đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD vào ngày 11-9, sau khi hãng ra mắt một loạt các sản phẩm mới, bao gồm cả iPhone 11, trong sự kiện diễn ra một ngày trước đó.

Giá cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 2% khi kết thúc giao dịch ngày 11-9, với giá cổ phiếu ở mức 223,59 USD.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple có mức vốn hóa trên 1.000 tỷ USD. Trước đó, vào tháng 8-2018, nhà sản xuất iPhone đã lần đầu tiên chạm mốc này.

Tuy nhiên, sau đó, giá cổ phiếu của Apple đã giảm trong một khoảng thời gian vào tháng 12-2018 và tháng 1-2019 do doanh số iPhone đáng thất vọng ở Trung Quốc.

Apple cũng đã mua lại hàng triệu cổ phiếu của chính mình, tăng ngưỡng giá cổ phiếu cần thiết cho mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD.

Apple không phải là công ty công nghệ duy nhất trị giá 1.000 tỷ USD. Microsoft có vốn hóa thị trường lớn hơn Apple, ở mức 1.040 tỷ USD.

Apple đã tổ chức sự kiện ra mắt iPhone hằng năm vào hôm thứ ba, ngày 10-9, công bố các mẫu iPhone, Apple Watch và iPad mới, bao gồm giảm giá 50 USD cho iPhone 11, mẫu iPhone cấp thấp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Apple trở lại mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD sau khi ra iPhone 11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.