Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 100 nhà khoa học tham gia hội thảo về ngôn ngữ máy tính

Châu Anh| 11/10/2019 15:02

(HNMO) - Sáng 11-10, tại Hà Nội, Trường Đại học FPT (thuộc Tập đoàn FPT) đăng cai hội nghị quốc tế về ngôn ngữ học máy tính – Pacling 2019. Đây là lần đầu tiên hội nghị có quy mô và uy tín lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương về ngôn ngữ học máy tính được tổ chức tại Việt Nam và là một trong những hoạt động chiến lược của FPT nhằm góp phần hiện thực hóa công cuộc đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Gần 100 nhà khoa học khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia hội thảo về ngôn ngữ máy tính.

Pacling lần thứ 16 này quy tụ gần 100 nhà khoa học thuộc hàng chục trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Canada, Ấn Độ, Australia, Trung Quốc cùng nhiều diễn giả đến từ Anh, Pháp, Ireland.

Trong khuôn khổ sự kiện, các nhà khoa học thảo luận xoay quanh 16 chủ đề chính của ngôn ngữ học máy tính, gồm ngữ âm học, phân tích hình thái, ngôn ngữ nói và đối thoại, tài nguyên ngôn ngữ, dịch máy, xử lý ngôn ngữ dựa trên Corpora và Corpus (thuật ngữ chỉ dữ liệu các ngôn ngữ được số hóa).

Được biết, các nghiên cứu này sẽ góp phần thúc đẩy ứng dụng ngành ngôn ngữ học máy tính trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục, từ đó giúp thiết kế hệ thống nhận diện giọng nói, hệ thống trả lời giọng nói tự động, công cụ tìm kiếm web, trình soạn thảo văn bản, tài liệu giảng dạy về ngôn ngữ...

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 13-10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 100 nhà khoa học tham gia hội thảo về ngôn ngữ máy tính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.