Theo dõi Báo Hànộimới trên

Honda chiếm lĩnh tới 80,9% thị phần xe máy tại Việt Nam

Hoàng Linh| 17/10/2019 17:40

(HNMO) - Theo số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), năm thành viên hiệp hội đã đạt doanh số 831.440 xe máy các loại trong quý III-2019, giảm 3,8% (tương đương với 33.518 xe) so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, đây là quý thứ ba liên tiếp chứng kiến sức mua xe máy tại Việt Nam sụt giảm. Cụ thể, trong quý I-2019, doanh số xe máy giảm 6,13%, còn quý II-2019 giảm 4,39% so với cùng kỳ năm 2018. 

Mặt khác, các số liệu còn cho thấy, tăng trưởng thị trường xe máy trong nước đang chững lại, dù số xe tới tay khách hàng tiếp tục tăng lên. Trong năm 2015, mức tăng trưởng đạt 4% với hơn 2,8 triệu xe bán ra. Đến năm 2016, con số này là 9,5% với 3,1 triệu xe bán ra. Đến năm 2017, tăng trưởng còn 4,8% với 3,27 triệu xe và năm 2018 chỉ còn 3,5% với 3,38 triệu xe. 

Về thị phần, trong 9 tháng năm 2019, tổng doanh số của năm thành viên VAMM (gồm Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM) đạt 2,335 triệu xe, giảm khoảng 5% (tương đương với 117.000 xe) so với cùng kỳ 2018. Hiện, năm hãng này đang chiếm 97% tổng doanh số xe máy bán ra tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Honda Việt Nam ghi nhận phát triển mạnh trong lĩnh vực xe hai bánh, còn đối thủ chính Yamaha Việt Nam đã sụt giảm hơn 20% kể từ năm 2018.

Tuy nhiên, ở phân khúc xe tay ga cao cấp, thị trường cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch thị hiếu đáng kể, khi số liệu cho thấy các dòng Vespa “lên ngôi” với mức tăng trưởng tới 9% (từ đầu năm 2019 tới nay).  

Theo báo cáo về kết quả kinh doanh 6 tháng qua (từ tháng 4-2019 đến hết tháng 9-2019) mà Honda Việt Nam vừa công bố, hãng này đạt doanh số 1,28 triệu xe, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Honda đã ẵm gọn 80,9% thị phần xe máy tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Honda chiếm lĩnh tới 80,9% thị phần xe máy tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.