Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đấu tranh trấn áp tội phạm mùa bóng đá

Chu Dũng| 19/06/2021 06:28

(HNM) - Mùa hè năm nay là thời điểm diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020), Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2021) nên các loại tội phạm liên quan đến bóng đá, như: Cá độ, cờ bạc, cho vay nặng lãi… lại có điều kiện phát tác. Trước tình hình trên, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp đấu tranh trấn áp loại tội phạm này, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cảnh sát điều tra lấy lời khai một đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá có giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng.

Mời gọi người chơi trên internet

Cá độ bóng đá ở Việt Nam luôn là “mảnh đất màu mỡ” để tội phạm hoạt động. Dưới sự phát triển của internet, mạng xã hội, các đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ có thêm công cụ để mời gọi người chơi.

Anh Nguyễn Huy Mạnh (phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) cho biết: “Hầu hết hội nhóm tổ chức cá cược, cá độ bóng đá… đều công khai mời người chơi trên mạng internet. Để thu hút người tham gia, một số trang còn quảng cáo sẽ tặng thưởng ngay cho thành viên lần đầu đặt cược hàng triệu đồng, tặng điện thoại di động iPhone 12... Đi kèm với cá độ, tín dụng đen (cho vay nặng lãi), cầm đồ… cũng được dịp hoành hành, chèo kéo những người đam mê đỏ đen.

Được biết, trong năm 2020, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá 75 ổ nhóm cá độ bóng đá, bắt giữ 264 đối tượng; xử lý hình sự 75 vụ với 247 đối tượng. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố đã triệt xóa 43 ổ nhóm cá độ bóng đá, bắt giữ 152 đối tượng… Điển hình là đầu tháng 5 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã triệt xóa băng nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề do Trịnh Thị Phương (sinh năm 1969, ở quận Bắc Từ Liêm) cầm đầu với giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.  

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, đường dây của Trịnh Thị Phương hoạt động có quy mô lớn; các đối tượng dùng sim rác, mạng xã hội để tổ chức cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề với số tiền lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày. Sau khi giao dịch, các đối tượng xóa tin nhắn để hủy dấu vết…         

Gần đây nhất, ngày 15-6, Công an quận Hà Đông phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá có giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng. Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, bước đầu 16 đối tượng đã khai nhận tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web bong88.com (trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Mỹ) do Bùi Hữu Định (sinh năm 1980, trú tại Khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng) điều hành…

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn

Công an thành phố Hà Nội nhận định, Euro 2020, Copa America 2021 mới chỉ bắt đầu, nên hoạt động cá độ và tội phạm liên quan sẽ gia tăng, diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng Công an đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh bằng nhiều biện pháp, góp phần thực hiện nghiêm Công điện ngày 4-6-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Euro 2020, Copa America 2021 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái, Tổ trưởng Tổ công tác Y16/141 (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, khi phát hiện các đối tượng nghi vấn di chuyển trên đường, đơn vị tập trung kiểm tra sổ sách, giấy tờ mang theo người hoặc cất giấu trong ô tô, xe máy. Nếu phát hiện có biểu hiện giao dịch tín dụng “đen”, cá độ bóng đá... lập tức bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ để mở rộng điều tra.

“Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, đơn vị tập trung tuyên truyền vận động người dân không tham gia, tổ chức, tiếp tay cho những hoạt động phạm pháp, đồng thời nâng cao hiệu quả đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý những tin báo về tội phạm tín dụng “đen”, cờ bạc, cá độ bóng đá”, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) nhấn mạnh.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) thông tin thêm, đơn vị đang và sẽ thường xuyên rà soát trên không gian mạng để phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua internet, mạng xã hội và trò chơi điện tử trá hình, trò chơi trực tuyến trái phép trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho hay, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá, Công an huyện đã chủ động dự báo tình hình trong giai đoạn diễn ra các sự kiện bóng đá quốc tế của tháng 6 và tháng 7 năm nay. Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai toàn diện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật phát sinh do đối tượng đánh bạc thua lỗ dẫn đến các hành vi phạm tội khác.

Về phía chính quyền cơ sở, theo Chủ tịch UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên) Nguyễn Văn Luyện, địa phương thường xuyên tuyên truyền, để người dân nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý, giáo dục con em không tham gia hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet, mạng xã hội Zalo, Facebook... “Trong mùa bóng đá năm nay, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an đẩy mạnh quản lý, giám sát các đối tượng trên địa bàn, để qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tín dụng “đen”, cờ bạc, cá độ bóng đá”, ông Nguyễn Văn Luyện cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh trấn áp tội phạm mùa bóng đá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.