Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giết vợ rồi tự tử không thành

Chu Dũng| 01/12/2021 18:57

(HNMO) - Ngày 1-12, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với Nguyễn Quý Long (sinh năm 1998, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 28-11, Long đã dùng dao sát hại vợ là chị Trần Thị T (sinh năm 2000). Gây án xong, Long đã uống thuốc trừ sâu tự tử và đến nhà ông Nguyễn Quý S, là ông nội của Long nằm vật ra cửa.

Khoảng 12h ngày 28-11, phát hiện Long đang nằm tại nhà ông S, người dân đã đưa Long đi cấp cứu. Cùng thời điểm đó, người thân của Long đã đến nhà Long thì phát hiện chị T tử vong với nhiều vết thương trên cổ và tay.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Kim Lũ và Công an huyện Sóc Sơn đã khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi được cấp cứu và sức khỏe của Long đã bình phục. Làm việc với cơ quan Công an, Long khai nhận do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, trong cơn tức giận đã sát hại vợ và uống thuốc trừ sâu tự tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết vợ rồi tự tử không thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.