Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lợi dụng sơ hở trộm cắp tại hiệu vàng

Minh Hoa| 15/09/2011 20:08

(HNMO)- Ngày 15/9, CA phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm cho biết đã nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị An (ở xóm 17, xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) về việc bị mất cắp một lượng vàng lớn ở ngay tại cửa hàng vàng bạc.

Cụ thể, vào hồi 11h ngày 22-8-2011, chị đến cửa hàng Kim Linh, ở 67 Hàng Bạc để mua bán vàng. Lợi dụng sơ hở, chị đã bị kẻ gian lấy cắp 19,94 chỉ vàng gồm nhẫn và khuyên tai.

CA phường đã khẩn trương truy xét, điều tra, kết hợp cùng những hình ảnh tại hệ thống camera ghi lại được, đến ngày 15-9, đã bắt Nguyễn Trọng Bắc (SN 1986, ở đội 1, thôn Vinh Hoa, xã Vinh Hoa, Ninh Giang, Hải Dương).

Bắc là đối tượng không nghề nghiệp, khai nhận đã lấy cắp số vàng trên của chị An. Y đã đem số vàng này bán được lấy 50 triệu đồng tiêu xài.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lợi dụng sơ hở trộm cắp tại hiệu vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.