Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giúp việc trộm hơn 200 triệu lúc dọn nhà chủ

Thọ Sơn| 14/08/2015 11:31

(HNMO) - Trong lúc quét dọn nơi làm việc của chủ nhà, bà Loan phát hiện cọc tiền hơn 200 triệu để trong hộc tủ nên nảy sinh lòng tham. Số tiền lấy được, Loan giấu kĩ trên nóc nhà vệ sinh nhưng bị công an phát hiện.


Ngày 14/8, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Bùi Thị Loan (SN 1969, quê An Giang) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Bà Loan tại cơ quan công an.


Trước đó, chị Nguyễn Thị Trâm Anh (ngụ P.11, Q. Gò Vấp) gom tổng số tiền 204.480.000 từ cửa hàng vật liệu xây dựng, chị này chia làm 3 cọc rồi cất vào hộc bàn làm việc của ba ruột là ông Đồng trên lầu 1 nhưng không khóa cửa. Loan lên lầu quét dọn phòng cho ông Đồng thì thấy số tiền trên nên nảy sinh ý định lấy trộm để tiêu xài. Sau đó Loan mang tiền lên phòng ngủ lầu 2 giấu sau hũ sành trong nhà vệ sinh rồi tiếp tục làm việc bình thường.

Vài tiếng sau, chị Trâm Anh phát hiện mất tiền và nghi ngờ bà Loan lấy nên đưa bà này đến Công an phường 11 trình báo. Bà Loan liên tục chối không trộm số tiền trên. Tuy nhiên, công an khám xét và thấy toàn bộ số tiền trong phòng ngủ của Loan nên tiến hành lập hồ sơ xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giúp việc trộm hơn 200 triệu lúc dọn nhà chủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.