Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử phạt hành chính các đối tượng đánh giày "chặt chém" chưa hiệu quả

Bảo Hân| 31/12/2015 10:28

(HNMO- Ngày 31/12, CA quận Hoàn Kiếm đã cung cấp thông tin về việc xác minh, làm rõ 4 đối tượng có hành vi chèo kéo, chặt chém khách du lịch người nước ngoài thông qua việc đánh giày, khâu dép.

ày 31/12, CA quận Hoàn Kiếm đã cung cấp thông tin về việc xác minh, làm rõ 4 đối tượng có hành vi chèo kéo, chặt chém khách du lịch người nước ngoài thông qua việc đánh giày, khâu dép.


4 đối tượng bị triệu tập tại CA quận Hoàn Kiếm


Thiếu tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Hình sự, CA quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi một báo điện tử đăng clip "Xuất hiện nhóm đánh giày trấn lột trắng trợn mới", phản ánh một số đối tượng đánh giày ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội có hành vi chèo kéo, chặt chém du khách nước ngoài để đánh giày, khâu dép lấy tiền giá cao.

Ngay sau đó, CA quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương xác minh, triệu tập 4 đối tượng đánh giày trong clip là Phạm Vân Chung (SN 1983, quê Thanh Hoá); Phạm Văn Quỳnh (SN 1987, quê Hưng Yên); Viên Đình Nam (SN 1983, quê Thanh Hoá) và Trần Văn Chiến (SN 1993, quê Hưng Yên). Trong số 4 đối tượng này, Phạm Vân Chung và Phạm Văn Quỳnh đã bị đơn vị xử phạt về hành vi tương tự cách đây 5 tháng.

Tại cơ quan CA, các đối tượng thừa nhận là người trong clip, khai nhận đã có hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch nước ngoài đẻ đánh giày, sửa chữa giày dép.

Thiếu tá Tống Đăng Công cũng cho biết thêm, cơ quan CA đang tiến hành xác minh tính chất, mức độ vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt hành chính các đối tượng


Năm 2013, thực hiện ý kiến chỉ đạo của CATP và lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, CA quận đã có kế hoạch 250 để triển khai lực lượng, biện pháp để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn một số đối tượng lợi dụng hành vi đánh giày, bán hàng để chèo kéo, ép giá, ép mua, chặt chém khách du lịch .

Thời gian qua, CA quận đã kịp thời phát hiện xử lý nhiều trường hợp đeo bám, chặt chém khách du lịch. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật và việ xác định bị hại là người nước ngoài khó khăn nên vẫn tái phạm.

Với mức xử phạt hành chính 2 triệu đồng với các đối tượng, theo Thiếu tá Công là chưa đủ mạnh để ngăn chặn có hiệu quả hành vi trên.

Thời gian tới, CA quận tiếp tục chỉ đạo CA các phường, đội thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đặt ra, ngăn chặn tình trạng chèo kéo, đeo bám, chặt chém đối với du khách nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt hành chính các đối tượng đánh giày "chặt chém" chưa hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.