Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sát hại vợ vì nghi ngờ ngoại tình

Tiến Thành| 20/12/2016 15:52

(HNMO) – Sau thời gian chung sống, Lý Bửu Cường nghi ngờ vợ ngoại tình nên trong gia đình thường xảy ra cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Trong một lần cãi vã, Cường đã dùng dao đâm chết người vợ của mình.

Bị cáo Cường tại tòa sơ thẩm


Ngày 20-12, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lý Bửu Cường (SN 1968 tại TP Hồ Chí Minh) về tội “Giết người”. Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Cường 16 năm tù về tội danh nêu trên.

Theo nội dung vụ án, Lý Bửu Cường và chị Phạm Thị Ngọc Hoa là vợ chồng, sống chung với 2 con gái tại phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân). Từ đầu năm 2014, Cường nghi ngờ vợ ngoại tình nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đêm 28-2-2016, Cường đi nhậu về và lại nổi cơn ghen, chị Hoa buông lời thách thức dẫn tới hai vợ chồng cãi nhau. Cường xuống nhà bếp lấy 1 con dao giấu trong áo rồi đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Tại đây, Cường chốt cửa phòng lại rồi cả hai vợ chồng lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Cường dùng dao đâm nhiều nhát vào chân, tay và mạn sườn vợ.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm sang đập cửa đưa chị Hoa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Cường bị Công an quận Bình Tân bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Lý Bửu Cường đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại vợ vì nghi ngờ ngoại tình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.