Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà

Theo Thanh Sơn/Tiền Phong| 28/07/2017 12:42

Phát hiện vết máu lớn loang trên nền hè nhà bà Hoàng Thị Hợp (SN 1952, ở tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), người dân địa phương kiểm tra, phát hiện nạn nhân tử vong với nhiều vết chém.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại Yên Bái. Ảnh: Zing


Khoảng 16 giờ ngày 27-7, một số người trên đường đi chăn trâu trên núi về qua nhà bà Hoàng Thị Hợp (SN 1952, ở tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) phát hiện vết máu lớn loang trên nền hè nhà.

Thấy có điều bất thường, người dân đã vào nhà thì phát hiện bà Hợp nằm bất động dưới nền nhà với nhiều vết chém trên người liền điện báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Lục Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và truy lùng đối tượng tình nghi. Qua khám nghiệm hiện trường, bà Hoàng Thị Hợp bị chết với ba vết chém lớn, trong đó có một vết đứt ngang cổ.

Được biết, bà Hoàng Thị Hợp có bốn người con, trong đó có ba người con trai, một người con gái. Hiện bà sống chung với người con trai thứ ba là Nông Văn Toản (SN 1975).

Thượng tá Bùi Việt Hùng, Trưởng công an huyện Lục Yên cho biết: Qua truy xét, lực lượng công an huyện đã xác định nghi can giết người chính là Toản-con trai của nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, đây là đối tượng hung hãn, có nhiều biểu hiện không bình thường. Sau khi gây án, Toản đã cầm theo dao bỏ trốn lên núi.

Các lực lượng đã tiến hành bao vây, truy tìm cả đêm 27-7, đến 9 giờ 05 ngày 28-7 công an huyện đã bắt được Nông Văn Toản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người phụ nữ bị sát hại dã man tại nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.