Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo mẫu tát bé gái sưng mặt ở TP Hồ Chí Minh bị bắt

Theo Sơn Hòa/VnExpress| 28/07/2018 18:23

Cô giáo liên tục tát bé gái 5 tuổi ở cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (huyện Bình Chánh) bị cho là có dấu hiệu phạm tội.

Ngày 28-7, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) tạm giữ hình sự với Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi), bảo mẫu cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.

Bé gái bị bảo mẫu đánh. Ảnh: Gia đình cung cấp.


Ba hôm trước, khi người nhà đến cơ sở này đón bé gái 5 tuổi, phát hiện mặt cháu sưng tím. Cô bé cho biết, trong giờ uống sữa bị nôn nên bảo mẫu Phúc tát nhiều lần vào mặt. Bác sĩ xác định, nạn nhân bị nứt xương hàm.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng thu giữ đoạn video do camera của trường ghi lại sự việc. Phúc thừa nhận hành vi nhưng cho rằng "không nghĩ lại khiến cháu bị thương như vậy".

Cơ sở mầm non này bị tạm đóng cửa, các học sinh được chuyển đến nơi khác học. Chủ cơ sở cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng lo cho bé gái. Phúc có bằng Cao đẳng Sư phạm mầm non, thời gian gần đây gia đình đang gặp nhiều chuyện buồn nên có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc các bé.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo mẫu tát bé gái sưng mặt ở TP Hồ Chí Minh bị bắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.