Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sau cướp hụt, 2 nam thanh niên vẫn quyết ra tay

Chu Dũng| 28/08/2018 18:41

(HNMO) - Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ cặp đôi liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra trên phố Nhân Hòa (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Minh và Hùng tại cơ quan công an.


Hai đối tượng Trịnh Văn Minh (27 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) và Đậu Xuân Hùng (21 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) được làm rõ đã gây ra vụ cướp tài sản vào tối 13-8.

Cụ thể, trong quá trình điều khiển xe máy chở Minh đi lòng vòng qua các tuyến phố để tìm kiếm "con mồi", đến 23h55 cùng ngày, thấy chị P.L (20 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) chăm chú sử dụng điện thoại khi ngồi trên xe máy điện, Hùng đã điều khiển xe áp sát để Minh cướp điện thoại. Do Minh ra tay bất thành nên Hùng phóng xe đi thẳng vào khu vực chợ Nhân Chính.

Khi quay lại phố Nhân Hòa, phát hiện chị P.L vẫn ngồi trên xe sử dụng điện thoại, Minh đã xuống xe, đi bộ đến gần chỗ nạn nhân. Lợi dụng lúc chị này sơ hở, Minh đã giật chiếc Iphone rồi nhảy lên xe Hùng tẩu thoát.

Hai chiếc điện thoại là tang vật của các vụ cướp.


Sau đó, các đối tượng bán chiếc Iphone được 2 triệu đồng và ăn tiêu hết.

Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, cặp đôi này còn khai nhận thêm một vụ cướp giật điện thoại Iphone khác của 2 phụ nữ trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội).

Cả 2 chiếc điện thoại này đều được các đối tượng bán cho Cao Văn T. (32 tuổi, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để lấy tiền ăn tiêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau cướp hụt, 2 nam thanh niên vẫn quyết ra tay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.