Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đôi nam nữ mang pháo đi cổ vũ sau trận Việt Nam - Syria bị tạm giữ

Theo Hoàng Lam/Zing| 29/08/2018 09:35

Kiểm tra đôi nam nữ đi trên xe SH mang theo chiếc hộp nghi vấn, cảnh sát 141 phát hiện hàng chục quả pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Ngày 28-8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý Nguyễn Hữu Khôi (28 tuổi, ở Hà Nội) và Hoàng Thị Lý (22 tuổi, quê Hà Nam) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Theo điều tra, đêm 27-8, khi làm nhiệm vụ ở khu vực Hồ Gươm, tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy Khôi đi xe SH chở bạn gái, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Đôi nam nữ cùng hộp pháo nổ bị cấm sử dụng. Ảnh: N.H.


"Phía trước xe treo hộp giấy có chữ nước ngoài, nghi chứa pháo nổ nên tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính", Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn (Tổ trưởng Y4) cho biết.

Trong hộp, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục quả pháo nổ nên đưa đôi nam nữ về trụ sở cảnh sát. Sau một ngày giám định, công an xác định hộp giấy chứa 36 quả pháo nổ.

Bộ đôi này khai, sau trận thắng của tuyển Olympic Việt Nam trước Syria, họ mang hộp pháo nổ lên khu vực Hồ Gươm để đốt.

Nam thanh niên khai, khoảng 1 tháng trước, anh ta mua số hàng cấm này với giá 300.000 đồng.

Theo Nghị định 167, người sử dụng các loại pháo mà không được phép thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Người sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Người đốt pháo nổ tùy mức độ gây nguy hiểm, sẽ bị truy cứu về tội gây rối trật tự công cộng. Nếu sản xuất hoặc chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép pháo số lượng lớn thì bị truy cứu tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đôi nam nữ mang pháo đi cổ vũ sau trận Việt Nam - Syria bị tạm giữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.