Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt khẩn cấp đối tượng hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước

Theo Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)| 01/09/2018 19:56

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã phê chuẩn lệnh bắt trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Ánh do có dấu hiệu tuyên truyền chống phá Nhà nước.


Ngày 1-9, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1980, tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) do có dấu hiệu của tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên điện thoại di động, theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh tạm trú tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, là kỹ sư nuôi tôm. Thời gian qua, Nguyễn Ngọc Ánh đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để công khai viết bài, chia sẻ nhiều bài viết, video clip, nhận live stream (phát trực tiếp) của nhiều đối tượng phản động trong và ngoài nước, có nội dung tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh đã kêu gọi, kích động, xúi giục người dân biểu tình, phá hoại trong tháng 6-2018 vừa qua và trong dịp lễ Quốc khánh 2-9-2018.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt khẩn cấp đối tượng hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.