Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Theo (TTXVN/VIETNAM+)| 06/09/2018 18:00

Ngày 6-9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố 28 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại hai tụ điểm cờ bạc trá hình với các hình thức ăn thua khác nhau.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 19 bị can đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại Câu lạc bộ Poker Flush (Phường 15, Quận 10). Tụ điểm này do đối tượng Lê Thị Thanh (57 tuổi, quốc tịch Hà Lan) tổ chức.

Trước đó, qua kiểm tra, Công an bắt quả tang 19 người đang đánh bài poker ăn tiền. Công an thu giữ 22 điện thoại di động, gần 350 triệu đồng, 2.100 USD, hơn 1.300 phỉnh, 32 bộ bài.

Tại Cơ quan Công an, Thanh khai nhận tổ chức “casino” từ khoảng tháng 7-2018. Mỗi ngày, Câu lạc bộ này thu hút từ 15-20 con bạc đến sát phạt bằng hình thức đánh bài poker ăn tiền.

Thanh thu tiền xâu của người thắng là 5%/ván, trả lương cho nhân viên chia bài từ 5-15 triệu đồng/người và thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng/tháng.

Trước đây, Câu lạc bộ này có tên là All in Poker Club thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao All in Poker, đã bị Hiệp hội thể thao Bridge và Poker Việt Nam khai trừ tư cách hội viên do cơ quan công an phát hiện có hành vi tổ chức đánh Poker ăn tiền trái phép.

Ngoài 19 bị can trên, Công an thành phố cũng cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với 9 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại tụ điểm game của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thế giới trẻ thơ Bee Bee (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Công an đã thu giữ tang vật gồm nhiều máy chơi game, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng hàng ngàn xu dùng để quy đổi thành tiền.

Theo điều tra, tụ điểm vui chơi này thành lập dưới cái tên cơ sở trò chơi điện tử cho trẻ em nhưng lại tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử ăn tiền với các máy game bắn cá.

Đáng chú ý, chủ thực tế đứng sau tụ điểm cờ bạc trá hình này là một người Trung Quốc, không ra mặt điều hành, nhờ người Việt Nam đứng tên giấy phép kinh doanh và thuê làm quản lý.

Khi con bạc đến đây chơi sẽ sử dụng tiền mặt để mua xu đổi thành điểm, khi kết thúc sẽ căn cứ vào số điểm dư để đổi tiền mặt. Trung bình hàng tháng cơ sở này thu lợi bất chính số tiền hàng chục triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc quy mô lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.