Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ chém chết 2 người vì nghĩ bị nhìn đểu: Bắt tạm giam 9 đối tượng

Theo Vinh Quang/VOV-TPHCM| 09/12/2018 18:49

Nghĩ bị nhìn đểu, Hải huy động bạn bè cầm theo hung khí chém chết 2 người ở quán thịt vịt.


Công an TP Hồ Chí Minh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Văn Hải (22 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng 8 đồng phạm khác về hành vi “giết người”.

4 trong số 9 đối tượng bị bắt giữ


Trước đó, tối 23-11, hai nạn nhân Võ Văn Phát (28 tuổi, quê Đồng Tháp) và Phan Văn Quý (25 tuổi, quê Long An) cùng nhóm bạn đến ăn nhậu tại một quán thịt vịt trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2 thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi với nhóm của Lê Văn Hải cùng 8 người khác đang ngồi bàn bên cạnh vì tranh giành nhau hát karaoke thùng loa di động.

Vụ việc xuất phát từ lúc Phát xin nhóm Hải hát ké một bài và cười với nhóm này, nhưng nghĩ bị cười đểu nên hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Được nhiều người can ngăn, nhóm của Hải tính tiền ra về. Đến rạng sáng 24-11, Hải còn bực tức về chuyện này nên đã huy động bạn bè cầm theo hung khí trở lại quán nhậu. Thấy nhóm của Phát vẫn ngồi trong quán nên nhào vào chém liên tiếp khiến Phát và Quý tử vong.

Sau khi gây án, nhóm của Hải tháo chạy khỏi hiện trường. Sau khi bỏ trốn, Hải và đồng bọn bị công an địa phương truy tìm và bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ chém chết 2 người vì nghĩ bị nhìn đểu: Bắt tạm giam 9 đối tượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.