Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô gái bị bạn trai đâm tử vong tại khách sạn

Theo Lê Trai/Zing| 07/05/2019 11:09

Cảnh sát vào phòng khách sạn kiểm tra thì phát hiện đôi nam nữ nằm gục trên vũng máu, một người đã tử vong.

Sáng 7-5, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn ở phường Bình Trị Đông B.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thái Linh.


Theo thông tin ban đầu, vào vào tối 6-5, Lê Minh Tuấn (30 tuổi, quê Bình Phước) cùng bạn gái là Nguyễn Mỹ Duyên (23 tuổi, đã đổi tên) đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn trên đường Tên Lửa (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh).

Đến khoảng 20h cùng ngày, cả hai nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới lớn tiếng. Nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện Tuấn khóa cửa và đang đe dọa cô gái nên trình báo công an.

Khi cảnh sát tới nơi thì phát hiện Duyên bị đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Riêng Tuấn bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Đến sáng nay, cảnh sát chưa thể lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân, do Tuấn còn đang hôn mê”, một cán bộ điều tra cho biết.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô gái bị bạn trai đâm tử vong tại khách sạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.