Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháng 5-2019: Gia tăng số vụ vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường

Chu Dũng| 28/05/2019 09:08

(HNMO) - Theo số liệu thống kê sơ bộ do Bộ Công an công bố về tình hình vi phạm pháp luật tháng 5, toàn quốc xảy ra 1.234 vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (tăng 42 vụ so với tháng 4).

 toàn quốc xảy ra 1.234 vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (tăng 42 vụ so với tháng 4). 

Đối tượng cùng tang vật vụ án vận chuyển ma túy số lượng lớn bị triệt phá ngày 24-5 tại Hòa Bình.


Thống kê cho thấy, từ ngày 16-4 đến 15-5-2019, toàn quốc xảy ra hơn 4.100 vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Các lực lượng chức năng đã khám phá 3.279 vụ; bắt giữ, xử lý 6.129 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 79,74%; triệt phá 159 băng, ổ, nhóm.

So sánh với tháng 4-2019, số vụ việc vi phạm, số vụ khám phá, số đối tượng bị bắt giữ, xử lý đều giảm và tăng tỷ lệ khám phá cũng như số băng ổ, nhóm bị triệt phá.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, toàn quốc xảy ra 1.234 vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (tăng 42 vụ so với tháng 4). Các vụ việc vi phạm về môi trường được phát hiện là 2.228 (tăng 225 vụ so với tháng 4).

Vi phạm pháp luật về ma túy xảy ra với 1.795 vụ, so với tháng 4-2019 giảm 366 vụ.

Các lực lượng chức năng trong toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 429 đối tượng truy nã, 84 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tháng 5-2019: Gia tăng số vụ vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.