Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn tất điều tra vi phạm liên quan đến dự án 15 Thi Sách (thành phố Hồ Chí Minh)

TTXVN| 28/08/2019 07:02

Ngày 27-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại dự án số 15 Thi Sách (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đối với bị can Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh) và 4 đồng phạm.

Dự án số 15 Thi Sách (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) Ảnh: Hoàng Giang

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Hữu Tín đóng vai trò là người tổ chức. Các bị can còn lại có vai trò giúp sức. Trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Tín đã ký hàng loạt văn bản, quyết định cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm chủ) thuê khu đất 15 Thi Sách. Các văn bản, quyết định ông Tín ký ban hành là trái quy định.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Hữu Tín thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội; bản thân không biết sau khi thuê đất công ty của Phan Văn Anh Vũ không sử dụng đúng mục đích. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố 5 bị can trên về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàn tất điều tra vi phạm liên quan đến dự án 15 Thi Sách (thành phố Hồ Chí Minh)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.