Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ công tác đặc biệt 141 liên tiếp bắt 3 vụ tàng trữ ma túy

Chu Dũng| 27/09/2019 08:11

(HNMO) - Sáng 27-9, Đại úy Đặng Chiến Lĩnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 7, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y13/141 Công an thành phố Hà Nội thông tin, liên tiếp trong trong 3 ngày gần đây, Tổ công tác đã liên tiếp bắt 3 vụ các đối tượng tàng trữ ma túy.

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Dương và Cao Chu Thanh bị bắt giữ.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 26-9, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã ba Khuất Duy Tiến - Nguyễn Huy Tưởng, hướng đi Phạm Hùng, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Dương (sinh năm 1982, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) và Cao Chu Thanh (sinh năm 1982, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) điều khiển xe máy hiệu Yamaha mang BKS 37B2-431.54 có biểu hiện nghi vấn. 

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi quần của Cao Chu Thanh có túi nilon chứa tinh bột màu trắng nghi là ma tuý đá. Ngoài ra, tra cứu nhanh số khung, số máy của xe 37B2-431.54 cho thấy không trùng khớp. 

Hai đối tượng khai nhận số mua số ma túy đá trên tại khu vực Định Công, đang trên đường ra Bến xe Mỹ Đình để mang về Nghệ An sử dụng thì bị bắt giữ.

Trước đó, vào 22h30 ngày 25-9, tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), Tổ Y13/141 đã bắt giữ Nguyễn Kim Khánh (sinh năm 1990, ở Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy BKS 20B1-540.13 chở Lương Văn Khiếu (sinh năm 1997, ở Thanh Hoá) mang theo ma túy.

Đối tượng Phạm Văn Nam với số ma túy mang theo người bị bắt giữ.

Trong vụ thứ ba, đối tượng tàng trữ ma túy là Phạm Văn Nam (sinh năm 1981, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) khai nhận đã có 3 tiền án. Nam bị bắt giữ tại khu vực Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) khi đang điều khiển xe máy Piagio BKS 29B1-406.39. 

Cả 3 vụ trên đều đã được Tổ công tác bàn giao cho công an địa bàn để tiếp tục xác minh, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ công tác đặc biệt 141 liên tiếp bắt 3 vụ tàng trữ ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.