Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điều tra nghi án nam tài xế Grab bị sát hại tại bãi đất hoang

Chu Dũng| 29/09/2019 11:46

(HNMO) - Ngày 29-9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân anh Nguyễn Cao S (sinh năm 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), hành nghề tài xế Grab bị sát hại ở bãi đất hoang thuộc phường Thuỵ Phương.

Dòng tin nhắn cuối cùng của nam sinh viên gửi bạn.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là sinh viên Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội, bị sát hại cách đây 2 ngày. 

Người nhà nam sinh này kể lại, S đã mua chiếc xe máy hơn 40 triệu đồng để đi học từ đầu tháng 9 đến nay. Để có thêm thu nhập trang trải cho việc học và đỡ đần phụ giúp gia đình, S tranh thủ chạy xe ôm công nghệ. 

Người bạn thân cùng trường, cùng phòng trọ với S cho biết, khoảng 20h30 ngày 26-9, S đã nhắn tin thông báo đang chở khách và chụp hình hai vị khách kèm tin nhắn: "Có gì báo công an nhé!”. Và kể từ thời điểm này, bạn bè, người thân không thể liên lạc được với S.

Chiếc xe mang BKS tỉnh Thanh Hóa của S dùng để chạy xe Grab.

Ngày 28-9, gia đình S đã trình báo Công an về việc nam sinh này mất tích bí ẩn và chia nhau đi tìm. 

Tối cùng ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo từ Công an phường Cổ Nhuế 2 về việc một số người dân phát hiện thi thể của S tại một khu vực bãi đất hoang gần công trường thi công đường nối Phạm Văn Đồng đến khu công nghiệp Nam Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm).

Hiện, Cơ quan Công an đã đưa thi thể nạn nhân về Trung tâm Pháp y Hà Nội khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân và bàn giao cho gia đình hoàn tất thủ tục hỏa táng, đưa di cốt về Thanh Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều tra nghi án nam tài xế Grab bị sát hại tại bãi đất hoang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.