Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình hình buôn bán vận chuyển trái phép ma túy ngày càng phức tạp

Thanh Tàu| 03/10/2019 18:32

(HNMO) - 9 tháng năm 2019, số ma túy các loại do Công an thành phố Hồ Chí Minh thu giữ tăng hơn 1.102% so với cả năm 2018. Riêng ma túy tổng hợp tăng 1.116%.

Một vụ bắt ma túy trong tháng 9-2019 của Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3-10, Thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy - Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho phóng viên Báo Hànộimới số liệu trên và cho biết thêm, trong 9 tháng qua, Công an thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng đã khám phá 1.278 vụ, thu giữ 331 kg heroin (khoảng 965 bánh); 1,291 tấn ma túy tổng hợp; 16,6 kg cần sa, 16 khẩu súng, 2 quả lựu đạn, 30 ô tô; 4,7 tỷ đồng; 43.000 USD... Đặc biệt, số lượng ma túy thu giữ được trong 9 tháng qua tăng hơn 1.102% so với cả năm 2018.

Theo Thượng tá Phùng Văn Đẳng, tội phạm ma túy liên quan đến yếu tố nước ngoài ngày càng phức tạp. Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến nay nổi lên là các nhóm đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng trong nước tổ chức vận chuyển ma túy số lượng lớn từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào, Campuchia vào Việt Nam qua các tỉnh miền Trung, Tây Nam Bộ rồi tập kết ở các địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An chờ tiêu thụ...

Bên cạnh đó, việc vận chuyển ma túy tổng hợp về Việt Nam chủ yếu là từ châu Mỹ, châu Âu dưới dạng quà biếu qua các cảng hàng không ngày càng nhiều.

Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các bên có liên quan nỗ lực ngăn chặn, bóc gỡ các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy về Việt Nam. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đang quản lý 24.000 người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố. Trong số này có tới 10.000 người được quản lý tại gia, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình hình buôn bán vận chuyển trái phép ma túy ngày càng phức tạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.