Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công khai hình ảnh, danh tính “quái xế” đua xe đủ yếu tố xử lý hình sự

Ngân Hạ| 11/11/2019 14:41

(HNMO) - Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ ra, các đối tượng đưa xe trái phép có dấu hiệu tái diễn trở lại, tập trung các địa bàn quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm…

Đại tá Nguyễn Văn Viện yêu cầu các đơn vị, lực lượng phối hợp xử lý nghiêm đối tượng đua xe trái phép.

Sáng 11-11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống đưa xe, cổ vũ đua xe trái phép và kế hoạch huy động lực lượng triển khai các biện pháp phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu, quá trình trinh sát, nắm tình hình địa bàn cho thấy, thời gian qua có hiện tượng các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vào rạng sáng để chạy thành đoàn, nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố gây bức xúc trong nhân dân.

Để ngăn chặn từ gốc nạn đua xe trái phép, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu công an các quận: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm chủ động nắm tình hình, địa bàn, đối tượng để chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm.

“Công an địa bàn phối hợp với lực lượng cảnh sát 141 bắt giữ các đối tượng đua xe trái phép. Trường hợp đủ yếu tố xử lý hình sự thì phối hợp với các đài truyền hình, cơ quan thông tấn, báo chí quay hình ảnh đăng tải lên phương tiện thông tin đại chúng, sau đó thông báo cho gia đình phối hợp giáo dục con em mình để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô”, Đại tá Vũ Văn Viện nhấn mạnh.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết, thời gian tới, Trung đoàn sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện bố trí tuần tra kiểm soát, kết hợp với cắm chốt tại những tuyến, địa bàn trọng điểm kịp thời bắt giữ các đối tượng tụ tập đua xe trái phép. 

Về kế hoạch phòng ngừa, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố dịp cuối năm, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án cảnh báo, hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa, hạn chế thấp nhất xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, trục chính, cửa ngõ. Khi phát hiện xảy ra ùn tắc, các đơn vị nhanh chóng phối hợp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công khai hình ảnh, danh tính “quái xế” đua xe đủ yếu tố xử lý hình sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.