Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu hộ xe tai nạn, công an phát hiện hơn 15.000 bao thuốc lá lậu

Thanh Trúc| 13/12/2019 14:09

(HNMO) – Chở hơn 15.000 bao thuốc lá lậu từ Long An về thành phố Hồ Chí Minh, gần đến địa điểm giao hàng, tài xế xe 7 chỗ đâm vào dải phân cách cửa hầm Thủ Thiêm sáng 13-12 và bị lực lượng chức năng phát hiện chở hàng lậu.

Tang vật vụ án. Ảnh: Chí Thạch

Chiều 13-12, Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tài xế Trương Minh Nhật (22 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) khai nhận lái xe 7 chỗ biển kiểm soát 51F-406.52, chở thuê hơn 15.000 bao thuốc lá lậu cho một người chưa rõ danh tính từ Long An về thành phố Hồ Chí Minh.

Lúc 7h ngày 13-12, Nhật lái xe qua hầm Thủ Thiêm, hướng từ quận 1 sang quận 2. Đến cửa hầm phía quận 2, xe đâm vào dải phân cách. Khi các nhân viên cứu hộ đến ứng cứu, Nhật hoảng sợ bỏ chạy, nhưng bị tạm giữ ngay sau đó.

Kiểm tra bên trong xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 13.799 bao thuốc lá Jet, 1.800 bao thuốc lá Hero, 3 bộ biển kiểm soát xe giả với những số khác nhau và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu hộ xe tai nạn, công an phát hiện hơn 15.000 bao thuốc lá lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.