Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga sẽ chuyển hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran cuối năm nay

Vĩnh Kỳ| 11/03/2016 16:03

(HNMO) – Nga sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 đầu tiên Iran vào khoảng tháng Tám hoặc tháng Chín năm nay.

Hệ thống tên lửa S-300.


Thông tin trên được người đứng đầu tập đoàn công nghệ Nga Rostec Sergei Chemezov cho hay.

Iran đã ký hợp đồng trị giá 900 triệu USD với Nga để mua 5 hệ thống tên lửa S-300 vào năm 2007. Hợp đồng bị tạm hoãn thực hiện sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt lệnh trừng phạt với Iran năm 2010.

Tháng 4/2015, Nga nối lại đàm phán về chuyển giao S-300 sau khi các nước tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đạt được thỏa thuận khung mang tính bước ngoặt.

Nga và Iran dự kiến hoàn thành hợp đồng S-300 vào năm 2016, giới chức quân sự Iran cho biết.

S-300 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, có thể phát hiện đồng thời 100 mục tiêu và tiêu diệt cùng lúc 12 mục tiêu. S-300 được Liên Xô đưa vào sử dụng từ năm 1979, có khả năng tiêu diệt các loại máy bay và cả tên lửa đạn đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga sẽ chuyển hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran cuối năm nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.