Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Thêm một cầu vượt chống ùn tắc GT được khởi công

Tuấn Lương| 11/05/2012 11:09

(HNMO) - Sáng 11/5, Sở GTVT Hà Nội và liên danh nhà thầu Công ty CP Cầu 12-COMA đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Lương-đường Láng để hạn chế ùn tắc giao thông và góp phần hoàn thiện hệ thống cầu vượt nhẹ trên trục đường Giảng Võ-Láng Hạ-Lê Văn Lương.


Cầu vượt nút giao đường Lê Văn Lương - đường Láng có quy mô dài 315,1m, chiều rộng 9m với kết cấu nhịp dầm thép liên hợp bê tông cốt thép, đặt trên nền móng gồm 9 cọc khoan nhồi đường kính 2m. Tổng trọng lượng dầm thép chủ của công trình lên tới trên 1.000 tấn. Công trình dự kiến hoàn thành thông xe vào ngày 10/10, kịp chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Đây là cây cầu vượt nhẹ chống ùn tắc giao thông thứ 5 được TP Hà Nội triển khai xây dựng. Trước đó, Sở GTVT đã khởi công xây dựng các cầu vượt nút giao Láng Hạ - Thái Hà;Thái Hà - Tây Sơn, nút giao Nam Hồng trên đường Mai Dịch-Nội Bài và nút Nguyễn Chí Thanh - Láng. Trong đó, 2 cầu vượt nút giao Láng Hạ - Thái Hà và Thái Hà - Tây Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 26/4 vừa qua đã góp phần quan trọng giảm ùn tắc giao thông cho khu vực, được nhân dân Thủ đô đánh giá cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thêm một cầu vượt chống ùn tắc GT được khởi công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.