Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành 2 công trình nâng cao năng lực hoạt động của xe buýt

Tuấn Lương| 30/06/2014 15:03

(HNMO) - Ngày 30-6, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành đường dành riêng cho xe buýt trên đường Yên Phụ và điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt.



Đây là 2 công trình thuộc Dự án cải thiện vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội do vùng Ile de France (Cộng hòa Pháp) tài trợ. Đến dự lễ khánh thành có Ngài Jean Noel Poirier-Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng…

Tuyến đường dành riêng cho xe buýt trên đường Yên Phụ nằm tại dải phân cách giữa thuộc hàng lang điểm trung chuyển Long Biên-Yên Phụ-đường Thanh Niên, điểm đầu tiếp giáp với điểm trung chuyển Long Biên và điểm cuối tại khu vực nút giao với đường Thanh Niên. Chiều dài đoạn tuyến dành riêng cho xe buýt là 1.600m, chiều rộng mặt đường 7,5m, được cải tạo và thảm mặt đường kết hợp mở rộng một số vị trí để tạo điểm dừng đỗ xe buýt; xây dựng nhà chờ xe buýt (4 nhà chờ xe buýt tiêu chuẩn mỗi hướng); chiếu sáng dọc tuyến; tổ chức giao thông đèn tín hiệu và sơn kẻ tại nút Cửa Bắc-Yên Phụ và một số công trình phụ trợ khác.

Điểm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt dài 350m, gồm 2 khu đón trả khách và các bờ ke là nơi phân tách hai chiều chuyển động của xe buýt, đồng thời cho phép hành khách kết nối với cầu bộ hành để qua đường… Trạm trung chuyển này phục vụ cho 6 tuyến xe buýt với lưu lượng 992 lượt xe/ngày, tần suất bình quân 1,5 phút/lượt xe ra vào với gần 4 vạn lượt khách qua lại/ngày đêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành 2 công trình nâng cao năng lực hoạt động của xe buýt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.