Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em

Thu Hoài| 02/07/2022 11:06

(HNMO) - Ngày 2-7, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai 5 điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi.

Các điểm tiêm cho trẻ em hôm nay đều tại quận 6, bao gồm Trung tâm Y tế quận và trạm y tế các phường 1, 5, 10 và 11.

Cũng từ ngày 2-7, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và sẽ tiêm ngay khi Bộ Y tế phân bổ vắc xin loại này về cho thành phố.

* Từ ngày 2-7, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH) phối hợp với Sở Y tế Hồ Chí Minh phát động Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam lần 3 - năm 2022 với chủ đề “Hướng về y tế cơ sở”. Giải thưởng đã được tổ chức thành công vào các năm 2020 và 2021 với những chủ đề khác nhau, nhằm tôn vinh những đóng góp của các tập thể, cá nhân và giới thiệu rộng rãi các thành tựu, công trình y khoa của ngành Y tế.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng lần 3 sẽ tôn vinh những tổ chức, cá nhân đã có những đổi mới sáng tạo, những thành tựu nổi bật đang triển khai, ứng dụng tại tuyến y tế cơ sở (Trung tâm y tế, Trạm y tế phường, xã, thị trấn, y tế thôn bản, mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, mạng lưới cấp cứu ngoại viện, y tế trường học, cơ quan, xí nghiệp,…).

 Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam năm 2022 có chủ đề “Hướng về y tế cơ sở”.

Các cá nhân và đơn vị đăng ký sản phẩm tham gia Giải thưởng gửi thông tin sản phẩm về Sở Y tế bằng văn bản chính thức và gửi nhanh file mềm qua địa chỉ email nguyenduyenanh1602@yahoo.com trước 17h ngày 15-9-2022 để Hội đồng thẩm định và chuyển danh sách, thông tin các sản phẩm đăng ký Giải thưởng sang VOH trước ngày 15-10-2022.

Dự kiến cuối tháng 1-2023, VOH sẽ tổ chức cho công chúng bình chọn 10 thành tựu y khoa tiêu biểu nhất (thời gian bình chọn kéo dài trong 2 tuần). Gala trao giải “Thành tựu y khoa Việt Nam 2022” sẽ được diễn ra vào ngày 27-2-2023 nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.