Theo dõi Báo Hànộimới trên

1,5 - 3% số trẻ mới sinh bị dị tật bẩm sinh do di truyền

Tùng Linh| 10/04/2010 05:53

(HNM) - Bộ Y tế thống kê, hiện có khoảng 1,5% dân số bị thiểu năng về thể lực và trí tuệ, trong đó số trẻ mới sinh bị dị tật bẩm sinh do di truyền chiếm từ 1,5-3%. Chương trình chẩn đoán, sàng lọc trước sinh của Bộ Y tế đã được triển khai tại 31 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu vào 2 bệnh là thiếu men G6PD (vàng da do tán huyết) và bệnh đao (suy giáp trạng bẩm sinh).

Tại Hà Nội, chương trình đã triển khai được hơn 3 năm ở 10 quận, huyện, thị xã ngoại thành có nguy cơ cao (điển hình là Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất...) và gần đây là 8 quận nội thành. Theo nhiều kết quả nghiên cứu, nếu các bà mẹ mang thai được chẩn đoán trước sinh kết hợp với sàng lọc sơ sinh sẽ loại bỏ được tới 95% ca bất thường và cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1,5 - 3% số trẻ mới sinh bị dị tật bẩm sinh do di truyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.