Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 3 triệu học sinh phổ thông bị tật khúc xạ cần được chỉnh kính

Trúc Linh| 13/08/2012 07:15

(HNM) - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa (Bộ Y tế), Bệnh viện Mắt TƯ, Hội Nhãn khoa Việt Nam và Tổ chức quốc tế Orbis vừa tổ chức hội thảo toàn quốc chuyên đề về mắt trẻ em lần thứ nhất với sự tham gia của gần 200 đại biểu.

30 báo cáo khoa học chuyên đề tập trung vào lĩnh vực này như tình hình chăm sóc mắt ở trẻ em Việt Nam hiện nay, các bệnh lý mắt ở trẻ em, những giải pháp điều trị các bệnh về mắt trẻ em, xây dựng phòng khám mắt thân thiện cho trẻ em… đã được trình bày tại hội thảo.

Theo điều tra của Bệnh viện Mắt TƯ, tỷ lệ tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) đang tăng cao. Hiện nước ta có gần 3 triệu học sinh phổ thông bị tật khúc xạ cần được chỉnh kính (2/3 trong số đó bị cận thị). Tật khúc xạ học đường chủ yếu tập trung ở các đô thị, nhất là khu vực nội đô của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 3 triệu học sinh phổ thông bị tật khúc xạ cần được chỉnh kính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.