Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phẫu thuật tách rời thành công hai bé gái song sinh dính liền nhau

Châu Duyên| 28/02/2014 07:06

(HNM) - Ngày 27-2, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh đã phẫu thuật tách rời thành công hai bé song sinh dính liền nhau. Hai bé chào đời ngày 23-2 tại tỉnh An Giang và được các bác sĩ chuyển về TP Hồ Chí Minh.

Các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy hai bé dính nhau phần xương ức, có lỗ thông khiến cho một phần tim của bé này chui qua ngực bé kia và ngược lại. Ngoài ra, hai bé còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Một bé có nhiều dị tật như không có hậu môn, động mạch tim hẹp, chỉ có một thận…

Sau khi mổ tách rời, các chỉ số về huyết động học, hô hấp của hai bé đều khá tốt. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết cả hai bé đều mắc bệnh tim bẩm sinh và các bệnh lý đường tiết niệu nên phải theo dõi chặt chẽ sau mổ. Khoảng 1-2 tuần nữa, khi vết mổ tách trên người ổn định, các bác sĩ sẽ phẫu thuật tạo hình lại hậu môn cho bé thứ nhất; theo dõi thận trái bị ứ nước ở bé thứ hai để có phương án điều trị thích hợp…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phẫu thuật tách rời thành công hai bé gái song sinh dính liền nhau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.