Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều người bị suy thận nặng do tự điều trị bằng thảo dược

Trang Thu| 13/03/2015 06:24

(HNM) - Ngày 12-3, tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thận thế giới năm 2015 với chủ đề

Thuốc từ thảo dược có thể gây biến chứng suy thận nặng - Ảnh: Ngọc Thắng



Trong đó, những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu chiếm 0,09% dân số và chỉ 10% trong số đó được lọc máu, 90% còn lại đều tử vong. Khoa Thận nhân tạo đã ghi nhận nhiều trường hợp suy thận nhẹ, chưa có chỉ định chạy thận nhân tạo nhưng do không tuân thủ quy trình điều trị, người bệnh tự điều trị bằng thuốc thảo dược nên bị biến chứng suy thận nặng. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, thận là cơ quan đào thải kali chủ yếu, thận bị suy sẽ không đảm đương nổi việc thải lọc kali, điều đó rất nguy hiểm bởi nồng độ kali ở mức trên 0,5mmol/l là đã có thể gây rối loạn nhịp tim, ngưng tim, bệnh nhân tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Kali có nhiều trong cây cỏ, thảo dược khô, hoa quả sấy khô như nho, chuối.

Từ năm 2006, Tổ chức Y tế thế giới đã chọn ngày thứ năm tuần thứ 2 của tháng 3 hằng năm là Ngày Thận thế giới nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về việc phòng ngừa và chữa trị các bệnh về thận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều người bị suy thận nặng do tự điều trị bằng thảo dược

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.