Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những quan điểm sai lầm về điều trị ung thư

Thu Trang| 27/05/2017 06:57

(HNM) - Chiều 26-5, tại Hà Nội, Hội Nội khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện K trung ương tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Ung thư không phải dấu chấm hết”.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia ung bướu thẳng thắn chỉ ra quan điểm sai lầm về điều trị ung thư tại Việt Nam khi coi ung thư như “án tử”, bệnh ung thư có thể lây nhiễm. Mặt khác, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về cách chữa trị ung thư như nhịn ăn để bỏ đói tế bào ung thư, uống nước lá, thực dưỡng Ohsawa (hình thức ăn chay), cúng bái… khiến người bệnh lâm vào cảnh “tiền mất, tật mang”, thậm chí tử vong.

Ông Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K trung ương khuyến cáo, người dân cũng như bệnh nhân ung thư cần tìm hiểu thông tin, tài liệu chính thống về phòng, chống căn bệnh này từ các bác sĩ chuyên khoa và các cơ sở y tế, hiệp hội ung thư uy tín. Đặc biệt, bệnh nhân cần hỏi bác sĩ chẩn đoán, điều trị của mình để hiểu rõ về tình hình bệnh, các phương pháp điều trị, khả năng đáp ứng và tiên lượng. Theo ông Trần Văn Thuấn, điều trị ung thư là vấn đề phức tạp, tỷ lệ chữa khỏi bệnh cao hay thấp phụ thuộc lớn vào việc phát hiện bệnh sớm hay muộn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những quan điểm sai lầm về điều trị ung thư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.