Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đàn ông 40 tuổi hiến đa tạng cứu sống 5 người bệnh

Thu Trang| 25/12/2018 06:57

(HNM) - Ngày 24-12, tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức công bố về việc thực hiện thành công một loạt các ca phẫu thuật lấy - ghép nhiều tạng đặc biệt từ một người cho đa tạng chết não.


Các bác sĩ tiến hành lấy-ghép đa tạng. Ảnh: Zing


GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cho biết, bệnh viện đã ghép tim, 2 phổi, 1 gan, 1 thận cùng một thời điểm cho 4 bệnh nhân và kết hợp điều phối “xuyên Việt” 1 thận cho một bệnh nhi ở TP Hồ Chí Minh.

Sau hơn 10 ngày được ghép tạng, sức khỏe 5 bệnh nhân đều tiến triển tốt. Riêng bệnh nhân nam N.V.Đ (17 tuổi) bị bệnh mô bào phổi giai đoạn cuối với tiên lượng tử vong rất cao đã được ghép 2 phổi. Do cuống phổi người cho lớn hơn so với người nhận nên các bác sĩ đã phải cắt bỏ thùy phổi để tương thích. Dù vậy, sức khỏe của bệnh nhân sau ca ghép tiến triển tốt. Điều đó chứng tỏ ca ghép 2 phổi đã rất thành công về kỹ thuật. Dự kiến, 2-3 tháng sau ghép, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Trước đó, một nam giới 40 tuổi ở tỉnh Ninh Bình bị chết não đã tình nguyện hiến tạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông 40 tuổi hiến đa tạng cứu sống 5 người bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.