Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguy cơ ung thư thực quản từ thói quen ăn và uống đồ nóng

Theo Vnews/Vietnam+| 07/05/2019 14:08

Nghiên cứu bước đầu của các nhà khoa học ở Kenya cho thấy, những người thường xuyên sử dụng thực phẩm và đồ uống nóng hơn 60 độ C có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn những người khác.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ondietnow.com)


Một nhóm các nhà khoa học Kenya mới đây đã đưa ra kết luận, thói quen sử dụng thực phẩm và đồ uống nóng có thể là nguyên nhân dẫn đến ung thư thực quản.

Nghiên cứu bước đầu của các nhà khoa học ở Kenya cho thấy, những người thường xuyên sử dụng thực phẩm và đồ uống nóng hơn 60 độ C có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn những người khác.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, chấn thương nhiệt từ thức ăn và đồ uống nóng là nguyên nhân có thể gây ra các vết loét ở họng và thực quản, dẫn đến ung thư.

Đây là tin xấu cho những người thường xuyên sử dụng thức ăn và đồ uống rất nóng ở Kenya.

Người dân tại quốc gia này tin rằng, ăn uống nóng tốt cho sức khỏe, trong khi ăn đồ lạnh là không thể thỏa mãn được vị giác.

Những người thích uống trà ở khu vực tây Kenya nằm trong số những người thường uống trà nóng nhất thế giới. Đồ uống của họ thường nóng đến 72,1 độ C.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người uống trà thích trà ấm hơn 60 độ C, và uống nhiều hơn hai cốc lớn mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn 90%. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ ung thư thực quản từ thói quen ăn và uống đồ nóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.