Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện quy chuẩn về sản phẩm sữa tươi học đường

Lộc Xuân| 16/08/2019 08:43

(HNM) - Ngày 15-8, Bộ Y tế cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến việc ban hành quy chuẩn sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình sữa học đường.

Các cháu học sinh trường Mầm non Uy Nỗ, Đông Anh (Hà Nội) nhận sữa học đường Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo đó, nước ta hiện có 15 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai Chương trình sữa học đường. Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, việc bổ sung các loại vi chất trong sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình sữa học đường cần có cơ sở khoa học. Cụ thể, bổ sung loại vi chất nào, hàm lượng bao nhiêu…, nhất là phải căn cứ vào tình trạng thiếu hụt vi chất, khả năng hấp thu và chuyển hóa của trẻ.

Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện quy chuẩn về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình sữa học đường một cách công khai, minh bạch dựa trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, đại diện các doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện quy chuẩn về sản phẩm sữa tươi học đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.