Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khoảng 100 trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm tại Việt Nam

Gia Phong| 25/09/2019 12:59

(HNMO) - Tại Việt Nam, bệnh dại lưu hành trong nhiều năm và hiện nay số tử vong do dại vẫn ghi nhận ở mức cao với khoảng 100 trường hợp/năm.

Ngày 25-9, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND huyện Hoài Đức tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại (28-9) năm 2019.

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại, ngày 25-9.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hằng năm thế giới có 50-70 nghìn người tử vong do bệnh dại và trên 10 triệu người phải điều trị dự phòng bằng vắc xin dại. Tại Việt Nam, bệnh dại lưu hành trong nhiều năm và hiện nay số tử vong do dại vẫn ghi nhận ở mức cao với khoảng 100 trường hợp/năm.

Riêng tại Hà Nội, từ năm 2015-2018 toàn thành phố có 8 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong 9 tháng đầu năm 2019 chưa ghi nhận ca bệnh dại. Qua điều tra dịch tễ, tất cả các trường hợp tử vong đều bị chó cắn mà không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại hoặc tiêm muộn. 

Đề cập về hoạt động phòng, chống bệnh dại trên động vật, ông Nguyễn Văn Huy, đại diện Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Hoài Đức cho rằng, nguyên nhân vẫn còn bệnh dại chủ yếu do công tác phòng, chống dại còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại trên người và động vật còn thấp. Nhiều trường hợp tử vong vô cùng đáng tiếc do người dân chủ quan không tiêm phòng vắc xin dại khi bị chó, mèo bị bệnh cắn hoặc điều trị bằng các biện pháp chưa được phê duyệt. 

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút dại gây nên. Khi đã lên cơn dại, 100% bệnh nhân đều tử vong. Để tăng cường phòng, chống bệnh dại cần tăng cường công tác kiểm soát và duy trì tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho chó, mèo đạt trên 90% tổng đàn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh dại cho cộng đồng. Khi bị chó, mèo nghi dại cắn, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và được tư vấn, tuyệt đối không sử dụng thuốc nam chữa bệnh dại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoảng 100 trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.