Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cơ sở hút mỡ nâng ngực khiến bệnh nhân nhập viện chưa được cấp phép

Gia Phong| 03/10/2019 17:10

(HNMO) - Nghe quảng cáo trên mạng xã hội, chị H.B.T (28 tuổi ở Hà Nội) đã tìm đến Thẩm mỹ viện quốc tế Thúy Anh (đường Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để nâng ngực bằng cấy mỡ tự thân. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện, chị T bị ngất xỉu, co giật đến 3 lần, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

 Sau khi hút mỡ, nâng ngực chị H.B.T được điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Chiều 3-10, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, cơ sở này hoạt động từ tháng 4-2019, có đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính quận Hai Bà Trưng cấp, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ làm đẹp cá nhân, chăm sóc da, cắt tóc gội đầu, sơn sửa móng tay, mua bán mỹ phẩm. Tuy nhiên, cơ sở này không được Sở Y tế Hà Nội cấp phép về hoạt động khám, chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ.

“Việc cơ sở này thực hiện hút mỡ, nâng ngực là hành nghề quá phạm vi cho phép. Theo quy định, những danh mục kỹ thuật, như: Hút mỡ, độn mông, nâng ngực chỉ được phép triển khai tại bệnh viện”, ông Nguyễn Quang Trung khẳng định.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Trung, sau khi có thông tin về nữ bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu vì nâng ngực bằng mỡ tự thân tại Thẩm mỹ viện quốc tế Thúy Anh, tối 2-10, đoàn liên ngành của quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra cơ sở thẩm mỹ này.

Do đại diện thẩm mỹ viện đi vắng nên đoàn kiểm tra của quận Hai Bà Trưng đã yêu cầu đại diện cơ sở này đến quận làm việc vào thứ hai (ngày 7-10).

Trước đó, tháng 9 vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Thanh Nhàn cũng đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở này. Thời điểm kiểm tra không phát hiện cơ sở có hoạt động phẫu thuật hay hành nghề trái phép.

Tuy nhiên, đoàn phát hiện cơ sở có sai phạm về quảng cáo dịch vụ, chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo trên Facebook (quảng cáo dịch vụ hút mỡ, nâng ngực).

Đoàn đã lập biên bản, sau đó tham mưu với UBND quận Hai Bà Trưng ra quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu cơ sở gỡ nội dung quảng cáo sai phạm trên Facebook hoặc các trang web. Ngày 19-9, UBND quận Hai Bà Trưng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Thẩm mỹ viện quốc tế Thúy Anh 17,5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ sở hút mỡ nâng ngực khiến bệnh nhân nhập viện chưa được cấp phép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.