Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gắp thành công bông hoa sắt mắc trong thực quản bé trai 4 tuổi

Lưu Thu| 01/11/2019 08:42

(HNM) - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa tiếp nhận một bé trai tên là Phạm Duy Th (4 tuổi ở xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị hóc dị vật mắc kẹt trong thực quản. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau cổ họng, nuốt vướng, đau.

Theo lời kể của gia đình, trong lúc chơi, bé Th đã nuốt phải một vật nhỏ, sau đó kêu đau họng. Ngay sau đó, người nhà đã chuyển Th đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Quá trình nội soi tại đây cho thấy, cách cung răng trên khoảng 17cm có một dị vật bằng sắt, dạng tròn, cắm vào thực quản.

Xác định được vị trí, bác sĩ đã dùng kìm răng cá sấu đưa dần những dị vật mắc vào thực quản ra ngoài. Dị vật được xác định là một bông hoa bằng sắt, bên trong là nhựa, đường kính khoảng 1,2cm.

Hiện tại, cháu Th đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và không còn đau họng.

Bác sĩ Phạm Thị Đào Chinh, người trực tiếp gắp dị vật cho bé Th cho biết, trường hợp này may mắn gia đình đã đưa đến bệnh viện kịp thời nên cháu bé không bị nguy hiểm đến tính mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gắp thành công bông hoa sắt mắc trong thực quản bé trai 4 tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.