Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đã khống chế được dịch bệnh sốt xuất huyết

Xuân Lộc| 10/12/2019 06:58

(HNM) - Chiều 9-12, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội liên tục giảm trong 7 tuần gần đây.

Cụ thể, trong tuần (từ ngày 2 đến 8-12), thành phố ghi nhận 359 ca mắc sốt xuất huyết, trong khi những tuần đầu của tháng 11-2019 ghi nhận hơn 800 ca mắc sốt xuất huyết. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 11.852 ca mắc sốt xuất huyết nhưng chưa có trường hợp tử vong.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, có thể khẳng định, Hà Nội đã cơ bản khống chế được dịch bệnh sốt xuất huyết. Dù vậy, người dân không nên chủ quan mà cần tập trung diệt lăng quăng, phòng muỗi đốt ngay từ chính gia đình mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đã khống chế được dịch bệnh sốt xuất huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.