Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm 30 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam được điều trị khỏi

Thu Trang - Thu Hoài| 30/03/2020 11:55

(HNMO) - Hôm nay, 30-3, đã có 30 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 55 bệnh nhân mắc Covid-19 bình phục.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), 27 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi, trong đó có 19 người Việt Nam và 8 người nước ngoài.

Đó là các bệnh nhân số 17, 22, 24, 27, 39, 46, 47, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 69, 70, 71, 77, 85, 88, 93, 110, 112, 113, 130, 140, 187.

Các bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong sáng 30-3 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, 27 bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2-3 lần trở lên. Hiện, sức khỏe của các bệnh nhân ổn định. Theo quy định, các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe và cách ly trong 14 ngày tại cơ sở khác.

Trong số 27 bệnh nhân được điều trị khỏi, có bệnh nhân số 17 là chị N.T.H.N (ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), được phát hiện dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào tối 6-3, 4 ngày sau khi trở về Việt Nam từ London (Anh) trên chuyến bay VN0054 ngày 2-3. Đây là ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở thành phố Hà Nội và là ca bệnh thứ 17 ở Việt Nam sau 3 tuần Việt Nam không ghi nhận ca mới mắc Covid-19. Từ ngày 14-3 đến 19-3, bệnh nhân số 17 có 3 lần xét nghiệm âm tính.

Trong giai đoạn mới của dịch Covid-19 tại Việt Nam, tính đến sáng 30-3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 đã tiếp nhận điều trị 82 bệnh nhân dương tính với Covid-19, trong đó có 32 ca đã âm tính ít nhất 2 lần. Riêng 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại đây, có một bệnh nhân nam người Việt (50 tuổi) đã được bỏ máy thở, rút ống nội khí quản; 3 người còn lại ổn định, đang có tiến triển tốt. Bốn nhân viên y tế mắc Covid-19 đang điều trị tại đây cũng có sức khỏe ổn định.

Tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh) cũng có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đây là các bệnh nhân số 53, 75, 89. 

Trong số này, có 2 bệnh nhân người Việt Nam và 1 bệnh nhân quốc tịch Cộng hòa Séc.

Bệnh nhân số 53 chụp ảnh chung với các y, bác sĩ Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Ảnh: Duyên Phan

Phát biểu khi được công bố khỏi bệnh, ông M.K, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Séc (bệnh nhân số 53) đã bày tỏ: “Tôi thật may mắn khi được điều trị tại đây. Cảm ơn các y, bác sĩ! Cảm ơn Việt Nam!”.

Bệnh nhân số 53 cùng hai bệnh nhân người Việt Nam sẽ được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú thêm 14 ngày nữa.

Tính đến trưa 30-3, thành phố Hồ Chí Minh có 45 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 10 ca đã được xuất viện. Các bệnh nhân còn lại đều có sức khỏe ổn định, tiến triển tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 30 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam được điều trị khỏi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.