Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam

Tuệ Diễm| 09/11/2020 16:09

(HNMO) – Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Sở Y tế thành phố  Hồ Chí Minh tổ chức giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam. Đây là giải thưởng danh giá đầu tiên của ngành Y, tôn vinh những giá trị cống hiến của những y, bác sĩ công tác tại tất cả các lĩnh vực y tế trên cả nước.

Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Thành viên Ban tổ chức, nhà báo Công Vinh, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Ý tưởng tổ chức giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam ra đời trong cuộc khủng hoảng y tế trầm trọng của năm 2020, đại dịch Covid-19 đe doạ sự sống của hàng triệu người trên thế giới, cùng với đó, có sự hy sinh của không ít nhân viên y tế - tuyến đầu chống dịch và chăm sóc người bệnh. Chúng tôi mong muốn góp sức cùng cộng đồng tri ân những "chiến sĩ áo trắng”".

Ban tổ chức cho biết, hội đồng chuyên môn chấm giải gồm 13 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa trong các lĩnh vực y tế. 10 thành tựu y khoa Việt Nam xuất sắc sẽ được thẩm định từ Hội đồng kết hợp với bình chọn từ cộng đồng xã hội. Lễ vinh danh và trao giải dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 1-2021. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ trao tặng những giải phụ gồm: Giải thành tựu, Giải thành tựu triển vọng…

Đến nay, đã có 18 sản phẩm tham gia giải thưởng. Đây là các công trình nghiên cứu, các ca chữa bệnh lâm sàng, các ứng dụng khoa học công nghệ, phát minh, sáng kiến y học… của các cá nhân, tập thể y, bác sĩ. Các sản phẩm đã và đang lần lượt được giới thiệu tới công chúng trên sóng FM99.9Mhz từ đầu tháng 10-2020, trong đó có: Mô hình Bệnh viện dã chiến Củ Chi; mô hình khám, chữa bệnh cho người cao tuổi tại nhà tại quận Gò Vấp; ca mổ tách cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi...

PGS. TS. BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn cho biết: “Tiêu chí đầu tiên được hội đồng thống nhất đề ra khi thẩm định các đề cử đó là giá trị lan toả vì sức khoẻ cộng đồng, tiếp theo sẽ xét đến tính nhân văn, sáng tạo khoa học, khác biệt độc đáo… theo từng lĩnh vực đóng góp cho ngành y Việt Nam”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.