Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm 21 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh trong 12 giờ qua

Thu Trang| 15/04/2021 18:44

(HNMO) - Theo tin từ Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 15-4, nước ta ghi nhận 21 ca mắc Covid-19 mới (từ ca bệnh 2.737 đến ca bệnh 2.758), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại 6 tỉnh, thành phố: Bến Tre, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Đà Nẵng và Bắc Ninh.

Ca bệnh 2.738 ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ca bệnh 2.739 ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Ca bệnh 2.742 ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: Bệnh nhân nam, 47 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Ca bệnh 2.743 ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Ca bệnh 2.744 ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ngày 29-3, các ca bệnh trên từ Philippines nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, các bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bến Tre.

Ca bệnh 2.740 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Ca bệnh 2.741 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau.

Ngày 13-4, hai ca bệnh này từ UAE nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0088 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4, các bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2.745 ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ngày 9-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5465, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ca bệnh 2.746 ghi nhận tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ca bệnh 2.747 ghi nhận tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 13-4, hai bệnh nhân này từ nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4, hai bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú. 

Ca bệnh 2.748 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 10-4, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ca bệnh 2.749 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngày 11-4, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ca bệnh 2.750 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31-3, bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0606 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Các ca bệnh từ 2.748 đến 2.750 đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 2.751 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngày 5-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2.752 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ngày 7-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ca bệnh 2.753 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Ca bệnh 2.754 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ca bệnh 2.755 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 13-4, ba bệnh nhân ghi nhận tại Đà Nẵng đã từ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, các bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Ca bệnh 2.756 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 13-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Ca bệnh 2.757 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ngày 4-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 14-4, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện, các bệnh nhân được ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng đều được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 2.758 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 2 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 31-3, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 15-4, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, tính đến 18h ngày 15-4, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước ta là 2.758 ca, trong đó có 1.603 ca lây nhiễm trong nước. Mười tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đã qua 61 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Riêng Hà Nội đã 59 ngày và Hải Phòng 52 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 21 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh trong 12 giờ qua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.