Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nợ xấu vượt mức 4% tổng dư nợ tín dụng

Hương Thủy| 30/06/2014 19:45

(HNMO) - Trong các tháng đầu năm nay, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng liên tục tăng. Tính đến tháng 4, tỷ lệ nợ xấu chiếm hơn 4% trong tổng dư nợ tín dụng.

Nợ xấu gia tăng


Cụ thể, theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố sau khi tổng hợp từ báo cáo của các tổ chức tín dụng, tháng 1/2014, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng hệ thống ngân hàng là 3,74%, đến tháng 2 là 3,86%. Chưa dừng lại ở đó, tháng 3, tỷ lệ này ở mức 3,93%. Và số liệu công bố mới đây nhất là tháng 4 tỷ lệ nợ xấu đã vượt mức 4%, lên con số 4,03%.

Trước đó, vào cuối năm 2013, tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể. Tháng 12/2013, tỷ lệ nợ xấu chỉ là 3,61% so với mức 4,55% của tháng 11/2013.

Như vậy, dù cho nỗ lực giảm nợ xấu của các ngân hàng thương mại và cơ quan chức năng, đặc biệt là sự ra đời của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), nợ xấu vẫn không thuyên giảm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng nợ xấu, trong đó không thể không kể đến là tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm rất thấp khiến nợ xấu khó giảm bớt. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 23/5, huy động vốn tăng 4,2% so với cuối năm ngoái nhưng tín dụng đối với nền kinh tế mới chỉ tăng 1,31% so với cuối năm 2013.

Tuy nhiên, cũng phải chú ý rằng, con số trên là do các ngân hàng thương mại báo cáo, còn số liệu mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra có lẽ sẽ khác. Còn nhớ, tại buổi họp báo chiều 25/4 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trả lời câu hỏi của báo chí về con số nợ xấu chính xác khi mà thời gian qua có nhiều số liệu khác nhau về nợ xấu, ông Đào Quang Tính-Phó chánh Thanh tra Giám sát NHNN khẳng định NHNN luôn công khai, minh bạch về vấn đề này. Việc số liệu khác nhau bởi cách hiểu và cách giải thích về vấn đề này khác nhau.

Ông Tính cho biết, tính đến hết tháng 2/2014, nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng chiếm 3,86%, tương ứng 122.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông cũng cho hay, do nền kinh tế khó khăn, thực hiện chỉ đạo Chính phủ, NHNN có Quyết định 780 cho phép các ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nợ không thì có thêm 185.000 tỉ đồng nợ xấu. Vì vậy, nếu không có Quyết định 780, tính đến thời điểm trên nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng chiếm tới 9,71%, tương ứng 308.000 tỷ đồng. Trước đó, số liệu do tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đưa ra, nợ xấu của Việt Nam ít nhất là 15%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nợ xấu vượt mức 4% tổng dư nợ tín dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.