Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên Dow Jones đóng cửa trên 17.000 điểm

H.Vân| 04/07/2014 15:07

(HNMO) – Ngày 3/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã đóng cửa ở mức trên 17.000 điểm lần đầu tiên, chứng minh sự tự tin của các nhà đầu tư với nền kinh tế thế giới.


Theo hãng tin BBC, chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng 92 điểm, đóng cửa ở mức 17.068 điểm.

Các nhà đầu tư đã góp phần đẩy cổ phiếu tăng cao hơn sau khi báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng cho thấy, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm được 288.000 việc làm trong tháng 6 vừa qua.


Nhìn chung, mức lãi suất thấp đã khiến các nhà đầu tư đổ tiền vào thị trường chứng khoán. Điều này đã thúc đẩy các chỉ số Mỹ - trong đó có cả chỉ số S&P 500- lên các mức cao mới trong năm 2014.

Hôm 2/7, chỉ số Dow đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục thứ 13 trong năm, trong khi S&P 500 đóng cửa ở mức cao thứ 24 trong năm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên Dow Jones đóng cửa trên 17.000 điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.