Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cặp vợ chồng bị bỏng nặng cần giúp đỡ

Thảo Nguyên| 08/04/2018 07:01

(HNM) - Chị Vũ Thị Bích Liên (22 tuổi) cùng chồng là Vũ Văn Nhật (25 tuổi) rời quê nhà ở thôn Đoài, xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình lên Mộc Châu, Sơn La lập nghiệp bằng nghề chăn nuôi bò sữa. Vì nơi ở xa trung tâm nên anh chị dự trữ xăng cho tiện, nào ngờ do bất cẩn dẫn đến cháy nhà, cả hai vợ chồng chị Liên bị bỏng nặng, đang cấp cứu ở Viện Bỏng quốc gia.


Hơn 20 ngày nay, bà Vũ Thị Xuân, mẹ của chị Liên cùng chồng chăm con gái ở phòng bệnh nặng tại Khoa Hồi sức cấp cứu, còn ông bà thông gia chăm con trai ở phòng bên. Chị Liên bị bỏng tới 74% cơ thể, độ sâu 50%, nặng nhất là hai chân và hai tay; anh Nhật bị bỏng 32% cơ thể, nặng nhất ở phần bụng, chân. Sau những ngày hôn mê sâu và được điều trị tích cực, chị Liên đã qua cơn nguy kịch và đã qua 2 lần phẫu thuật cắt hoại tử, cấy ghép da, vết thương có nhiều chuyển biến tích cực. Vết bỏng của anh Nhật cũng đang dần được hồi phục. Tuy vậy, để có thể ổn định, chị Liên còn phải qua nhiều cuộc phẫu thuật cấy ghép da do phần bỏng sâu ở chân và đùi.

Dù có bảo hiểm y tế song mỗi ngày chi phí cho vợ chồng chị Liên lên tới hơn 15 triệu đồng. Quay đi, quay lại, khoản tiền hơn 300 triệu đồng đã phải tiêu đến đồng cuối cùng. Bà Xuân cho biết: "Cả hai gia đình chúng tôi đều làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn nên đã phải cầm cố nhà, đất, giờ đây đang không biết xoay xở thế nào để có tiền trang trải, cứu chữa cho con".

Mong bạn đọc giúp hai gia đình trên có tiền tiếp tục chữa lành cho chị Liên và anh Nhật để họ sớm được trở về với cuộc sống thường ngày.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Bà Vũ Thị Xuân, số điện thoại: 0987520485; địa chỉ: Thôn Đoài, xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cặp vợ chồng bị bỏng nặng cần giúp đỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.