Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều doanh nghiệp Mỹ lãi “khủng” bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Hoàng Linh| 03/06/2021 16:31

(HNMO) - Tạp chí Fortune vừa công bố danh sách 500 doanh nghiệp Mỹ hàng đầu (Fortune 500) lần thứ 67, trong đó ghi nhận sự trở lại của Apple ở vị trí thứ ba.

Nhờ sản phẩm tốt và chiến lược kinh doanh linh hoạt trong mùa dịch, Apple duy trì lợi nhuận “khủng”.

Fortune 500 là bảng xếp hạng các công ty lớn nhất ở Mỹ theo doanh thu. Trong năm tài khóa vừa qua, các doanh nghiệp lọt vào danh sách này đã thu về 13,8 ngàn tỷ USD, tương đương 2/3 giá trị nền kinh tế xứ Cờ hoa.

Trong lần công bố Fortune 500 năm 2020, Apple để mất vị trí thứ ba vào tay tập đoàn năng lượng Exxon Mobil. Tuy nhiên, hãng đã giành lại vị trí trong lần công bố năm nay, và chỉ xếp sau đại gia bán lẻ Walmart (doanh thu 559 tỷ USD, lợi nhuận 13,5 tỷ USD) và đối thủ trong lĩnh vực dịch vụ là Amazon (doanh thu 386 tỷ USD, lợi nhuận 21,3 tỷ USD).

Trong lĩnh vực công nghệ, doanh thu của Apple vượt xa các đối thủ. Alphabet - tập đoàn mẹ của Google - trong năm tài khóa vừa qua chỉ thu về 182,5 tỷ USD, tương ứng lợi nhuận 40,2 tỷ USD. Trong khi đó, Microsoft hiện đứng thứ 15 với doanh thu 143 tỷ USD, tương ứng lợi nhuận 44,2 tỷ USD.

Qua danh sách năm nay, có thể thấy rõ thiệt hại của các tập đoàn Mỹ hoạt động trong ngành sản xuất ô tô và năng lượng do dịch bệnh. Ford dẫn đầu danh sách ngành ô tô (xếp thứ 21 trong bảng xếp hạng Fortune 500) nhưng chỉ đạt doanh thu 127,1 tỷ USD (giảm 18,4% so với tài khóa trước đó) và lỗ tới 1,27 tỷ USD. Về phần mình, Exxon Mobil với khoản lỗ tới 22,4 tỷ USD đành ngậm ngùi tụt xuống vị trí thứ 10 trong danh sách, dù đạt doanh thu 181,5 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều doanh nghiệp Mỹ lãi “khủng” bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.