Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáu nhà leo núi thiệt mạng ở dãy Alps

H.V| 27/06/2011 10:46

(HNMO) - Các quan chức cho biết, 6 nhà leo núi người Pháp đã chết ở dãy Alps.


Một nhà đi bộ đường dài người Anh đã phát hiện các thi thể gần đỉnh Neige-Cordier ở rặng Alps của Pháp, rặng núi cao 2.700m. Họ đã cùng buộc chung lại với nhau thành 2 nhóm để đảm bảo an toàn.

Công tố viên Remy Avon cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc.
Trước đó, quan chức địa phương cho biết, những nhà leo núi có thể chết do bị lở tuyết và đá.

Theo cảnh sát, những nhà leo núi bị chết trong khi đang leo núi trong điều kiện thời tiết tốt hôm 25/6.
Thi thể của họ đã được đưa về làng Villar-d'Arene để nhận dạng.

Một quan chức địa phương cho biết, trong số các nạn nhân có một cậu bé 16 tuổi, 2 người đàn ông và 3 người phụ nữ, tuổi từ 42-64.

Vận động viên đi bộ đã phát hiện ra thi thể của những người leo núi khi ông đi theo cùng tuyến đường mà họ đã thực hiện 1 ngày trước đó.

Thị trưởng Xavier Cret cho biết, những người leo núi đã chết sau khi bị rơi khoảng 200m. Có khả năng họ đã ở qua đêm trong một căn lều trên núi trước khi cố gắng leo lên một điểm cao khoảng 3600m ở Massif des Ecrins.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáu nhà leo núi thiệt mạng ở dãy Alps

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.