Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ nghi Al Qaeda liên quan đến vụ tấn công ở Libya

H.V| 21/09/2012 11:50

(HNMO) - Một phát ngôn viên Nhà trắng cho biết, các cá nhân có liên hệ với Al Qaeda có thể đã tham gia vào vụ tấn công chết người tại lãnh sự Mỹ ở Libya.


Ông Jay Carney đã đưa ra nhận xét này ngày hôm qua, 20/9, khi ông trao đổi với các phóng viên.

Vụ tấn công hôm 11/9 vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, phía đông Libya, bởi một nhóm có vũ trang đã khiến đại sứ Mỹ và 3 nhân viên Mỹ khác thiệt mạng.


Vụ tấn công xảy ra khi những người Hồi giáo đang phản đối một bộ phim được sản xuất tại Mỹ, trong đó đã báng bổ nhà tiên tri Muhammad.

Theo ông Carney, cuộc điều tra của FBI về vụ tấn công này vẫn đang tiếp tục. Ông cho biết, các nhân viên điều tra chưa có thông tin nào cho thấy rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ trước một cách đáng kể.

Phát ngôn viên Nhà trắng cho biết, các nhà điều tra đang xem xét các dấu hiệu rằng các cá nhân thực hiện vụ tấn công này có thể có liên hệ với Al Qaeda và các đồng minh của Al Qaeda, đặc biệt là Al Qaeda ở Maghreb.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ nghi Al Qaeda liên quan đến vụ tấn công ở Libya

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.