Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sập mỏ vàng ở Indonesia: Hai người chết, nhiều người mắc kẹt

Tuấn Kiệt| 15/05/2013 09:42

(HNMO) - Sáng nay, hãng tin AP đưa tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể và đã giải cứu hơn 30 thợ mỏ bị mắc kẹt suốt một ngày sau khi một đường hầm tại mỏ khai thác vàng và đồng ở miền đông Indonesia bị sập.

ầm tại mỏ khai thác vàng và đồng ở miền đông Indonesia bị sập.


Vụ sập hầm mỏ xảy ra hôm thứ ba (14-5) tại mỏ Grasberg thuộc huyện Mimika, tỉnh Papua ở miền cực đông trong quốc gia quần đảo rộng lớn. 

Các mỏ khai thác vàng ở Grasberg thường rất sâu và nguy hiểm.


Khu mỏ này thuộc sở hữu của một công ty Mỹ, sử dụng hơn 24.000 lao động và cung cấp sản lượng vàng lớn nhất thế giới, sản lượng đồng lớn thứ hai thế giới. Công ty này cho biết có khoảng 40 nhân viên và lao động hợp đồng đang ở trong đường hầm khi vụ tai nạn xảy ra, chỉ có ba công nhân thoát kịp ra ngoài không hề bị thương.

Việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục để giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt khác - Trung tá Gede Sumerta Jaya, phát ngôn viên cảnh sát Papua cho biết - "Quá trình cứu hộ rất khó khăn và sẽ mất một thời gian để hoàn thành".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập mỏ vàng ở Indonesia: Hai người chết, nhiều người mắc kẹt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.